Thi ngữ văn tốt nghiệp THPT 2023: Nhiều thí sinh chưa hài lòng, có em bật khóc

Minh Toàn-Thứ tư, ngày 28/06/2023 11:03 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những thí sinh làm bài tốt, có nhiều bạn đã bật khóc, ngay sau khi rời khỏi phòng thi do chưa thực sự hài lòng với bài thi Ngữ văn của mình.

Sáng 28/7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ngữ văn là môn thi đầu tiên, đồng thời cũng là môn duy nhất thi dưới hình thức tự luận, thời gian để hoàn thành bài thi này là 120 phút (từ 7h35 đến 9h35). Trước giờ thi, nhiều thí sinh đã đến điểm thi từ sớm để chuẩn bị các thủ tục và tranh thủ ôn lại bài.

Thi ngữ văn tốt nghiệp THPT 2023: Nhiều thí sinh chưa hài lòng, có em bật khóc - Ảnh 1.

Đoạn trích "30 năm thơ" tuyển tập tác phẩm văn học in trên Nhân Dân cuối tuần 1989-2019 là đoạn trích được sử dụng cho phần đọc hiểu và phần nghị luận xã hội. Theo đó, câu nghị luận xã hội bàn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước cha anh. Phần nghị luận văn học xoay vấn đề cách nhìn nhận cuộc sống của nhà văn Kim Lân trong tác phẩm "Vợ nhặt" của tác giả Kim Lân.

Sau khi thi xong, thí sinh Lê Thị Huyền cảm thấy rất vui vì đã kết thúc môn thi mà em lo lắng nhất. "Em nghĩ đề văn ở mức độ khá, phân loại học sinh tốt ở phần sau, nhất là phần nghị luận văn học yêu cầu học sinh đưa góc nhìn về cuộc sống của nhà văn Kim Lân. Về bài làm của em, em chưa thấy hài lòng lắm, em làm được khoảng 80%, chắc là được khoảng 8 điểm thôi".

Thi ngữ văn tốt nghiệp THPT 2023: Nhiều thí sinh chưa hài lòng, có em bật khóc - Ảnh 2.

Thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn sáng 28/6.

Tuy nhiên, bên cạnh những thí sinh làm bài tốt, có nhiều bạn đã bật khóc, ngay sau khi rời khỏi phòng thi do chưa thực sự hài lòng với bài thi của mình. Thí sinh Khổng Thị Ngọc Ánh (THPT Ngô Gia Tự) cho biết em chỉ làm tốt khoảng 60% của bài. Bạn lại cho biết: "Em cảm thấy đề thi vừa sức với học sinh. Em cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ lại thi vào ‘Vợ Nhặt’. Ngoài ra em cảm thấy câu nghị luận xã hội về sự cần thiết phải biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Em mong mình sẽ đạt điểm cao".

Thí sinh học lực trung bình vẫn có thể đạt điểm 6

Về phía giáo viên, nhiều thầy cô cho rằng đề thi năm nay hay, sát với thực tế, và đảm bảo khả năng phân loại học sinh.

Cô Nguyễn Thúy Hằng, giáo viên dạy văn trường THPT Ngô Gia Tự chia sẻ: "Cấu trúc đề thi ổn định, bám sát với chương trình học và cấu trúc đề minh họa. Ngữ liệu đề thi hay, có khả năng khơi gợi cảm xúc viết cho học sinh. Đề thi chủ yếu ở mức độ cơ bản, vừa sức với HS, tính phân hóa được đảm bảo. Học sinh học lực trung bình có thể đạt 5-6 điểm, học sinh khá có thể đạt 7-8 điểm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước