TP Hồ Chí Minh: Trường học không được "huy động vốn của phụ huynh"

Đông Khánh-Thứ sáu, ngày 29/09/2023 18:08 GMT+7

Phụ huynh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đến cổng trường đòi nợ hôm 21/9. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường học trên địa bàn phải gắn với chuyên môn dạy học, không được phép huy động vốn phụ huynh.

Quan điểm trên được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 với các trường học ngoài công lập, được tổ chức ngày 29/9.

TP Hồ Chí Minh: Trường học không được huy động vốn của phụ huynh - Ảnh 1.

Cơ sở tại huyện Nhà Bè của Trường quốc tế AISVN bị phụ huynh đến "đòi tiền". (Ảnh: Trong Nhân)

Ở TP Hồ Chí Minh hiện có 5 trường ngoài công lập ký hợp đồng đầu tư giáo dục với phụ huynh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đánh giá các đơn vị này không tách bạch hoạt động của doanh nghiệp và trường học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định các hợp đồng dân sự giữa phụ huynh và chủ trường, chủ đầu tư như hùn vốn, góp vốn phải tách rời ra khỏi các hoạt động trường học.

"Hợp đồng dân sự giữa phụ huynh với chủ trường, chủ đầu tư cần tách rời với hoạt động trường học. Theo quy định của pháp luật, trường học chỉ tổ chức thu học phí định kỳ, không được ký kết hùn vốn, góp vốn, huy động vốn tiềm ẩn nguy cơ gây khó khăn cho công tác quản lý", ông Hiếu nói.

Ông cho rằng thời gian ổn định một chu kỳ học của học sinh khá dài, có khi từ 12-15 năm. Khoảng thời gian này có sự biến động, giá cả cũng khác đi, các hợp đồng hợp tác sẽ có nhiều thay đổi, từ đó dẫn tới khó khăn cho phụ huynh và cho các cơ sở giáo dục.

Đầu tuần này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đã ra văn bản chấn chỉnh hoạt động các trường ngoài công lập. Động thái được đưa ra sau khi nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) hôm 21/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước