Tri ân các nhà giáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông

Phi Long-Thứ sáu, ngày 17/11/2023 16:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/11, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Hoàng Hà - nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cùng các thầy, cô đã và đang công tác tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo, các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của trường vì những cố gắng, những đổi mới sáng tạo, sự tâm huyết, tận tâm cho việc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Tri ân các nhà giáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông - Ảnh 1.

Ông Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông - phát biểu tại lễ kỷ niệm

"Giáo dục bao hàm cả đào tạo và bồi dưỡng, là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát triển của toàn nhân loại. Hôm nay, với những bó hoa tươi thắm và những lời chúc chân thành, chúng tôi mong cho những thế hệ thầy cô giáo của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông luôn làm xứng danh sứ mệnh của nhà giáo Việt Nam. Sau 15 năm xây dựng và phát triển trường, với đội ngũ giảng viên cơ hữu, chưa được như kỳ vọng nhưng tôi mong các thầy cô khắc sâu trong lòng ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam để tự hào về công việc mình đang làm, ý thức rõ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, để mỗi thầy cô không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân cho xứng đáng là người tham gia vào công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng" - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông chia sẻ.

Theo ông Đinh Đức Thiện, chặng đường 15 năm của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã đi qua với nhiều thăng trầm, đổi thay và những chặng phía trước đang mở ra trước mắt nhiều cơ hội, thách thức khi Việt Nam nói chung và ngành thông tin - truyền thông nói riêng đang sống trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện - một thời đại có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có trong lịch sử, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có giáo dục - đào tạo. Đây là một lĩnh vực khá nhạy cảm, chịu sự tác động tất yếu từ những chuyển động xã hội, chắc chắn sẽ phải ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự lan tỏa của làn sóng trên.

Tri ân các nhà giáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông - Ảnh 2.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của các thầy, cô đã và đang công tác tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Về cơ hội mở ra cho trường trong thời đại chuyển đổi số, ông Đinh Đức Thiện cho biết, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là ngôi trường duy nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính - viễn thông, xuất bản, báo chí, truyền hình... Đây là những lĩnh vực, ngành công nghiệp đang được kỳ vọng là cánh cửa để tạo ra sự phát triển đột phá cho đất nước trong thời đại số hiện nay.

Năm 2023 là năm thứ tư Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông bước vào chuyển đổi số. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Dự án Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Số đã được đầu tư xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm 2023 và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng vào đầu năm 2024. Sự ra đời của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Số là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển đột phá của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông bởi đây chính là một trong những trường đào tạo, bồi dưỡng số đầu tiên tại Việt Nam.

Bên cạnh những cơ hội, ông Đinh Đức Thiện cho rằng, thời đại số còn đặt ra nhiều thách thức, ảnh hưởng trực tiếp tới Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông. Đó là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành thông tin và truyền thông, phục vụ công cuộc chuyển đổi số của đất nước sao cho đáp ứng được nhu cầu đang đặt ra trong thời đại này.

"Đứng trước xu thế phát triển chung của xã hội, với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phải không ngừng thay đổi và đổi mới. Đó chính là con đường nhanh nhất và duy nhất để trường đột phá vươn lên" - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

Cũng tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã bày tỏ sự tri ân đối với các nhà giáo đã cộng tác cùng trường trong suốt chặng đường phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước