Trường đại học đầu tiên ở miền Trung đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Diệu Quỳnh - Mai Khương (VTV8)-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 08:42 GMT+7

VTV.vn - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là trường đại học duy nhất và đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên đạt kiểm định chất lượng quốc tế.

Cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng vừa được Hội đồng cấp cao Đánh giá nghiên cứu và Giáo dục đại học (HCERES) của Pháp kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với hiệu lực 5 năm. Đây là sự kiện được ghi nhận lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Để được công nhận là trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe của Hội đồng cấp cao Đánh giá nghiên cứu và Giáo dục đại học Pháp bao gồm 6 lĩnh vực, trong đó xoay quanh các vấn đề về chính sách quản trị, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và đạo đức trong môi trường đào tạo.

Việc được kiểm định chất lượng bởi một tổ chức quốc tế đã mở ra nhiều hướng đi mới trong môi trường kỹ thuật có bề dày lịch sử của khu vực miền Trung. 


Trường đại học đầu tiên ở phía Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế Trường đại học đầu tiên ở phía Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

VTV.vn - Đại học Bách khoa TP.HCM là trường đại học đầu tiên ở phía Nam vừa được HCERES kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với hiệu lực 5 năm.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước