Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế

PV-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 20:00 GMT+7

VTV.vn - Chương trình giảng dạy quốc tế tại TH School mở đường phát triển theo năng lực cá nhân và tiếp cận cơ hội trở thành tân sinh viên của nhiều trường Đại học danh tiếng.

Chắp cánh ước mơ vươn ra thế giới

Lễ tốt nghiệp dành cho học sinh khối 12 tại cả hai cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc của Hệ thống trường TH School vừa diễn ra tốt đẹp. Năm học 2022-2023 vừa qua, với gần 40 giải thưởng, huy chương Vàng - Bạc - Đồng các cấp thành phố, quốc gia đến quốc tế, trên nhiều lĩnh vực (từ học thuật như Tranh biện, Nghiên cứu các tình huống kinh doanh, Lập trình tới các bộ môn năng khiếu như Piano, bơi lội, cờ vua), học sinh TH School đã thể hiện năng lực vượt trội nhờ chương trình đào tạo toàn diện và tập trung khai thác tiềm năng cá nhân.

Năm học 2022-2023 cũng đánh dấu bước tiến vượt bậc về "đầu ra" của trưởng khi hơn 30% số học sinh tốt nghiệp nhận được học bổng ở các trường Đại học danh giá trong và ngoài nước. Trong đó, có những học sinh cùng lúc đón tin vui từ nhiều trường danh giá.

Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế - Ảnh 1.

Lễ tốt nghiệp dành cho học sinh khối 12 của cơ sở TH School Chùa Bộc

Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế - Ảnh 2.

Lễ tốt nghiệp dành cho học sinh khối 12 của cơ sở TH school Hòa Lạc

Học sinh Nguyễn Diệu Anh đạt học bổng 90% tại Pomona College có giá trị lên tới 7,6 tỉ đồng. Đây là một trong ba trường Đại học khai phóng hàng đầu của Mỹ.

Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế - Ảnh 3.

Học sinh Nguyễn Diệu Anh tại lễ tốt nghiệp

Học sinh Nguyễn Khánh Chi đạt học bổng 75% của trường đại học Yale University, tương đương 5 tỷ đồng cho 4 năm học tại trường. Để đạt được suất học bổng này, ngay từ đầu năm lớp 11, Khánh Chi đã phấn đấu để đạt 8.5 IELTS và mức điểm SAT 1500.

Bên cạnh đó, Khánh Chi còn là một học sinh năng nổ, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, giành nhiều giải thưởng cao về Tranh biện ở các cuộc thi trong nước và quốc tế. Em là thành viên nòng cốt của Đội tuyển Tranh biện quốc gia, đại diện cho Việt nam trên trường quốc tế.

Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế - Ảnh 4.

Học sinh Nguyễn Khánh Chi chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp

Tại buổi lễ, thầy Tổng hiệu trưởng Stephen West chia sẻ: Tôi muốn ghi nhận những thành quả tuyệt vời đã đạt được trong năm nay, và điều đó có được là nhờ sự cống hiến, cam kết của các giáo viên cũng như sự nỗ lực của toàn thể nhân viên TH School, đặc biệt là sự hỗ trợ liên tục của các phụ huynh. Xin cảm ơn tất cả những đóng góp đó, và xin cảm ơn các bạn Lớp 12 về sự tin tưởng mà các bạn dành cho bản thân, bạn bè, thầy cô và cha mẹ của mình.

Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế - Ảnh 5.

Thầy Tổng hiệu trưởng Stephen West chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp

Môi trường giáo dục nội trú tiêu chuẩn quốc tế tại cơ sở Hòa Lạc

Tại các cơ sở giáo duc của TH School, học sinh được tiếp nhận một chương trình học tập hàng đầu thế giới với giáo trình được xây dựng bài bản, giúp các em chinh phục ước mơ trở thành công dân toàn cầu.

Đặc biệt, TH school xây dựng mô hình nội trú tại cơ sở Hòa Lạc, tạo ra một môi trường đa văn hóa với sự sẻ chia, giám sát và thúc đẩy bởi các giáo viên quốc tế. Với quy mô và không gian thoáng đãng cùng cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, TH school cơ sở Hòa Lạc có các khu riêng biệt như thư viện, các phòng thí nghiệm, phòng học âm nhạc, mỹ thuật bể bơi và sân thi đấu trong nhà rộng rãi. Bên cạnh những phòng ngủ tiện nghi trong khu nội trú, các em học sinh được trang bị phòng sinh hoạt chung, phòng tự học, phòng giặt hay các phòng chức năng khác.

Không chỉ chú trọng xây dựng cho học sinh nền tảng kiến thức vững vàng, mô hình giáo dục này còn trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết như khả năng độc lập, biết chịu trách nhiệm cho mọi hành động, hòa nhịp và bắt kịp nhịp sống mới… Đây cũng là định hướng của nhà Sáng lập Trường – Anh hùng lao động Thái Hương với mục tiêu kiến tạo một thế hệ vàng, sẵn sàng cho thành công vượt trội trong tương lai.

Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế - Ảnh 6.

Môi trường học tập tại trường TH School

Em Tuấn Kiệt sau 4 năm học nội trú tại TH School cơ sở Hòa Lạc đã có những trải nghiệm quý giá, từ kiến thức toàn diện đến việc rèn luyện những thói quen tốt, chủ động tiếp cận vấn đề, tiếp cận mục tiêu, sẵn sàng bước chân vào con đường phía trước. Hành trình 4 năm của Tuấn Kiệt đã gặt hái được quả ngọt khi em giành được học bổng và trúng tuyển vào 4 trường đại học quốc tế. Em đã đem những kiến thức và kỹ năng được trang bị tại TH school làm hành trang để ghi danh mình vào trường đại học Illinois Chicago (UIC) - nằm trong top 300 trường đại học hàng đầu thế giới và xếp thứ 18 các trường đại học dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới. UIC còn được biết đến là trường đại học công lập nghiên cứu chuyên sâu lớn nhất và toàn diện nhất tại bang Illinois.

Xây dựng hành trình giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế - Ảnh 7.

Em Tuấn Kiệt tham gia chuyến đi thực tế của trường

Với nền tảng được đầu tư bài bản và vững chắc, cùng với việc cải thiện không ngừng chất lượng giảng dạy, TH School tiếp tục là một môi trường giáo dục lý tưởng cho các bạn học sinh không chỉ ở Hà Nội, Vinh mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trên khắp cả nước (trong lộ trình mở rộng mô hình của nhà trường).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước