200.000 tỷ đồng đầu tư vào Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/06/2017 09:24 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Tại Hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển", TP Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tổng số vốn gần 200.000 tỷ VND.

Trong đó, có nhiều dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị thông minh. Đáng chú ý, Tập đoàn Vingroup dự kiến sẽ đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng để xây dựng một tuyến đường sắt đô thị sau khi 2 tuyến đường sắt đô thị khác đang được xây dựng bằng vốn viện trợ phát triển chính thức ODA.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hà Nội đã có hướng đi đúng trong việc đẩy mạnh thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông.

Những chuyển biến trong thu hút đầu tư của Hà Nội Những chuyển biến trong thu hút đầu tư của Hà Nội 4 tỷ USD để xây dựng đô thị thông minh tại Bắc Hà Nội 4 tỷ USD để xây dựng đô thị thông minh tại Bắc Hà Nội Hà Nội: 50 các gói thầu sẽ được thực hiện qua mạng Hà Nội: 50 các gói thầu sẽ được thực hiện qua mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước