Ai Cập chấp thuận thương vụ đầu tư trị giá 36,2 tỷ USD

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 16/03/2015 15:18 GMT+7

(VTV.vn) - Sau 3 ngày diễn ra Hội nghị Kinh tế quốc tế, ngày 16/3, Thủ tướng Ai Cập đã đưa ra thông báo chấp thuận thương vụ đầu tư trị giá 36,2 tỷ USD.

Cụ thể, quốc gia này sẽ cam kết chi ra 18,6 tỷ USD cho các dự án nhà máy năng lượng. Khoản giao dịch này bao gồm một phần đầu tư từ British Petroleum và đối tác từ Nga trong lĩnh vực khí đốt là DEA.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Thủ tướng Ai Cập cũng cho biết, nước này đã giành được khoản vay lên tới 5,2 tỷ USD từ các tổ chức quốc tế và tuyên bố ký biên bản ghi nhớ với công ty United Arab Emirates về việc xây dựng thủ đô hành chính mới tại phía đông Cairo với diện tích 700km2, trị giá 45 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước