Ấn Độ: Thuê lao động thiếu kinh nghiệm lắp ráp ô tô để cạnh tranh giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/02/2016 09:41 GMT+7

VTV.vn - Để có mức giá cạnh tranh, nhiều hãng ô tô tại Ấn Độ đang bất chấp, thuê cả những lao động địa phương không có tay nghề, kinh nghiệm, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Chỉ khoảng 3 - 4 năm tới, Ấn Độ sẽ trở thành thị trường tiêu thụ ô tô lớn thứ 3 thế giới, khi mà hàng triệu người đang tiết kiệm để mua được chiếc ô tô đầu tiên. Thị trường lắp ráp ô tô giá rẻ ở nước này cũng vì thế mà bùng nổ. Tuy nhiên, để có được mức giá cạnh tranh, nhiều hãng ô tô đang bất chấp tất cả, thuê những lao động địa phương không có tay nghề, không có kinh nghiệm, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước