Băn khoăn Thông tư 02/2019 của Bộ NN&PTNT

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 13/03/2019 09:53 GMT+7

VTV.vn - Thông tư này quy định 18 loại thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành mà trong đó không hề có những loại rau củ quả thông thường như cà rốt hay bèo, thân chuối, rau muống.

Thỏ có được ăn cà rốt không? Liệu lợn có được ăn bèo hay thân chuối không? Đây là băn khoăn mà không ít tờ báo đặt ra sáng 13/3 liên quan tới Thông tư 02 của Bộ NN&PTNT vừa có hiệu lực thi hành, về danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam.

Báo Pháp luật TP.HCM đã đặt vấn đề này với ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, đơn vị đề nghị ban hành thông tư. Tin vui với những bà con đang dùng cà rốt nuôi thỏ hay bèo nuôi lợn là vẫn có thể sử dụng mà không vấn đề gì. Bởi Thông tư 02 mới là gia hạn và ban hành danh mục đợt đầu. Tuy nhiên,, ông Dương cũng cho biết: "Dù là bèo, cây chuối hay cà chua, cà rốt, bắp cải… là những sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán thì cũng phải xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn, có chất lượng tối thiểu mới được đưa vào làm thức ăn chăn nuôi, do đó cần thời gian để Bộ tiếp tục cập nhật".

Khoan đi sâu về tính thực tiễn trong việc bổ sung thanh kiểm tra chất lượng cà rốt hay rau muống theo dạng tự sản tự tiêu tại từng hộ chăn nuôi. Có một điểm mấu chốt mà tờ Diễn đàn Doanh nghiệp chỉ ra. Dự thảo này bất hợp lý ở chỗ đã chọn phương pháp quản lý "chọn - cho", nghĩa là người dân chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Điều này đi ngược với tinh thần Hiến pháp, đồng nghĩa người dân được làm những gì mà pháp luật không cấm. Do đó, người ta nghĩ đến một phương pháp tiếp cận nữa là phương pháp "chọn - bỏ".

Như quy định 6 ngành nghề cấm kinh doanh được ghi trong Luật Đầu tư, luật được đánh giá là một tiến bộ bởi ngoài 6 ngành nghề cấm này, người dân được tự do kinh doanh. Với phương pháp ngược lại, "chọn - cho", như tờ Diễn đàn Doanh nghiệp đã dùng từ chiếc "lồng" pháp luật, cách mà một số quy định có thể gây ra tùy tiện, không minh bạch vì đang cố gắng ôm trọn những thay đổi, chuyển dịch không ngừng trong cuộc sống, như vậy, gây tốn kém cho người dân, doanh nghiệp và cả Chính phủ.

Băn khoăn mới đây về việc đánh đồng nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp, chưa kể một số bất cập khác về điều kiện kinh doanh đã và đang tồn tại, một lần nữa đặt ra câu hỏi về những chính sách xa rời thực tiễn và thiếu cân nhắc kỹ lưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước