Bangladesh, Sri Lanka thúc đẩy đàm phán FTA

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 14/02/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn Ngày 13/2, mạng tin "Colombopage.com" đưa tin Bangladesh và Sri Lanka đang thúc đẩy các cuộc đàm phán để sớm ký kết thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương.

Phát biểu trong cuộc gặp với Cao ủy Sri Lanka Yasoja Gunasekara tại Dhaka mới đây, Bộ trưởng thương mại Bangladesh Tofail Ahmed nói: "Bangladesh và Sri Lanka đang tăng cường thảo luận để sớm ký kết thỏa thuận thương mại tự do song phương. Đề xuất này đang được thảo luận ở cấp Bộ trưởng".

Ông Tofail cho biết FTA sẽ cho phép Bangladesh sử dụng cảng Colombo để vận chuyển hàng hóa và điều này sẽ tiết kiệm được thời gian ba ngày cho các nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong nước.

Trong khi đó, Cao ủy Gunasekara cho biết thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Kim ngạch thương mại giữa Bangladesh và Sri Lanka đạt 75,45 triệu USD trong tài khóa 2015-2016. Hàng hóa nhập khẩu của Bangladesh từ Sri Lanka trị giá khoảng 45,016 triệu USD trong khi xuất khẩu từ nước này sang Sri Lanka chỉ đạt 30,45 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước