Bỉ chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp Anh chia tay EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/06/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Bỉ vừa tuyên bố sẽ thành lập một nhóm chống khủng hoảng nhằm chuẩn bị phương án xấu nhất là việc Anh sẽ rời EU sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23/6

Nhóm chống khủng hoảng trên sẽ do Bộ trưởng Kinh tế và Việc làm Bỉ triệu tập, gồm các cố vấn kinh tế của chính phủ, người đứng đầu các tập đoàn lớn và các chuyên gia tài chính uy tín.

Theo nghiên cứu mới nhất, nếu Anh rời Liên minh châu Âu EU, Bỉ sẽ là một trong nhưng quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất. Cụ thể, 12.000 việc làm tạo ra bởi các doanh nghiệp Anh trên đất Bỉ có nguy cơ biến mất. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu từ Bỉ sang Anh có thể bị xáo trộn. Năm ngoái giá trị kim ngạch trên đạt tới 30 tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước