Biên giới Tây Nam: Buôn lậu giảm nhiệt nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp

Quốc Thái-Thứ sáu, ngày 05/05/2023 06:44 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động buôn lậu hàng hoá ở khu vực biên giới Tây Nam gần đây đã giảm so với trước nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp, nhất là mặt hàng như mỹ phẩm, hàng tiêu dùng giá rẻ.

Theo đánh giá của ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam so với thời gian cuối năm 2022 có chiều hướng giảm, tuy nhiên hoạt động vận chuyển hàng qua biên giới trái phép vẫn tiếp tục diễn ra, chủ yếu là nhỏ lẻ và giá trị hàng hóa thường không cao.

Kem dưỡng da, bàn chải đánh răng, thậm chí là cả những hương muỗi - những mặt hàng rất rẻ tiền nhưng đều được các đối tượng buôn lậu tìm cách tuồn về Việt Nam. Điều này cho thấy chỉ cần có lợi nhuận thì bất cứ mặt hàng nào cũng được các đối tượng buôn lậu tuồn về Việt Nam, bất chấp sự ngăn chặn của các cơ quan chức năng.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, để tuồn được những mặt hàng vào được Việt Nam thì đều được các cư dân biên giới thực hiện thông qua việc vận chuyển qua các đường mòn lối mở. Sau khi tuồn qua được qua biên giới sẽ được đưa về tập kết sâu trong nội địa rồi sau đó đưa lên TP Hồ Chí Minh sau đó mới chia lẻ cho các đối tượng bán hàng online.

Trung úy Lữ Văn Mạnh, Đội trưởng đội phòng chống Ma túy và tội phạm, đồn Biên phòng Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết: "Thường những đối tượng vận chuyển chủ yếu là cư dân biên giới, thông thuộc địa bàn nên đường đi nước bước trên biên giới, Các đối tượng đều nắm rõ, thậm chí biết cả giờ giấc làm việc của lực lượng chức năng đóng quân trên các tổ chốt nên các đối tượng dễ dàng vận chuyển hàng hóa qua biên giới để đưa vào nội địa tiêu thụ".

Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói: "Đặc điểm địa lý của địa bàn tỉnh An Giang có đường biên giới dài trên 97km, nhiều đường mòn lối mở nên các đối tượng phạm tội cũng như vi phạm pháp luật lợi dụng triệt để địa hình này để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại".

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, dù các lực lượng chức năng đã kiểm soát khá tốt tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ trong nước không ngừng tăng, lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn lậu khá cao, nên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn luôn tồn tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước