Bình Thuận chuẩn bị sẵn nguồn lực chào mời các nhà đầu tư

Lê Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/04/2017 11:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo không đưa thêm nhiệt điện than vào Bình Thuận mà xây dựng nơi đây thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam.

Bình Thuận có 70% diện tích có thể lắp được các tấm pin năng lượng mặt trời, khoảng 60% diện tích có thể lắp đặt các turbine điện gió. Đây là nguồn tiềm năng rất lớn cho các nhà đầu tư năng lượng sạch. Tỉnh Bình Thuận cũng đang tạo mọi điều kiện để thu hút và phát triển thành trung tâm năng lượng sạch lớn nhất cả nước.

Bên cạnh lợi thế về nông nghiệp với mặt hàng đã có thương hiệu như thanh long, Bình Thuận đang ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Hiện tại, 9 khu công nghiệp tại đây đang kêu gọi đầu tư với hạ tầng đã hoàn chỉnh, trong đó tập trung thu hút đầu tư vào chế biến thủy sản, khoáng sản như titan, vàng...

Ngoài ra, với 190 km đường bờ biển với nhiều bãi tắm nổi tiếng như Mũi Né, La Gi, Phan Rí, Bình Thuận đang tạo điều kiện và mời chào các nhà đầu tư vào phát triển dịch vụ, khách sạn và các trò chơi thể thao trên biển. Hệ thống đường cao tốc kết nối với Nha Trang và TP.HCM cũng đang được triển khai để thuận lợi cho di chuyển tới địa phương này.

Cũng trong sáng 19/4, lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chủ trì chương trình xúc tiến thương mại đầu tư về địa phương này. Đây là một cơ hội để Bình Thuận trở thành điểm đầu tư lý tưởng cho nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phải sớm đưa Bình Thuận sớm trở thành tỉnh giàu mạnh Phải sớm đưa Bình Thuận sớm trở thành tỉnh giàu mạnh Bình Thuận thu hút du khách đầu năm Bình Thuận thu hút du khách đầu năm Đưa tổng công suất điện gió lên 800 MW vào năm 2020 Đưa tổng công suất điện gió lên 800 MW vào năm 2020

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước