Phải sớm đưa Bình Thuận sớm trở thành tỉnh giàu mạnh

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/04/2017 19:55 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm tổ hợp chăn nuôi bò Thông Thuận

VTV.vn - Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận phải quyết tâm phấn đấu để sớm trở thành tỉnh giàu mạnh; trong nhiệm kỳ này phải tạo nên một dấu ấn quốc gia.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chiều 18/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận phải quyết tâm phấn đấu để sớm trở thành tỉnh giàu mạnh và trong nhiệm kỳ này phải tạo nên một dấu ấn quốc gia: tự chủ được ngân sách.

Tới thăm tổ hợp chăn nuôi bò Thông Thuận sử dụng công nghệ cao, được đầu tư tới 3.000 tỷ đồng để chăn nuôi bò và chế biến sữa và thực phẩm tại huyện Bắc Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là một việc nhỏ nhưng lại là một hướng ra lớn cho tỉnh Bình Thuận - một tỉnh có nhiều diện tích đất bị thiếu được để trồng lúa. Đánh giá cao tỉnh Bình Thuận trong thời qua đã giảm được tỷ lệ của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh xuống còn 28%, tuy nhiên Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Bình Thuận phải có giải pháp phát triển khu vực này, bởi hiện đang có tới một nửa lực lượng lao động của Bình Thuận đang làm nông nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh đây là một bài toán đặt ra cho Bình Thuận khi cả nước đang bắt đầu triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là hướng đi và cách làm của một nền nông nghiệp sa mạc, để Bình Thuận sớm trở thành một tỉnh có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng kể lại một câu chuyện về sự khó khăn của doanh nghiệp khi muốn đầu tư vào trồng cây thanh long ở Bình Thuận.

Đánh giá cao tỉnh Bình Thuận năm 2016 thu ngân sách đã đạt mức tăng trưởng trên 24%, với hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó hơn 5400 tỷ đồng từ thu nội địa; còn 3 tháng đầu năm 2017 đã tăng gần 43% song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng so với những lợi thế và tiềm năng về đất đai, năng lượng tái tạo và du lịch mà không phải tỉnh nào cũng có được, Bình Thuận có đủ sức và đủ điều kiện để phát triển bền vững và trở thành một tỉnh giàu mạnh. Điều cần bây giờ là lãnh đạo tỉnh phải đoàn kết và có quyết tâm, ý chí mới bởi theo Thủ tướng, ngoài những yếu kém trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực du lịch của Bình Thuận cũng còn nhỏ lẻ, trong số 4 triệu du khách mới chỉ có nửa triệu khác quốc tế, trong khi đó quy hoạch phát triển du lịch và quy hoạch khai thác titan đang chồng lấn, mâu thuẫn nhau. Ngoài ra, các tỉnh quảng cáo du lịch rầm rầm nhưng Bình Thuận còn im ắng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Thuận phải nỗ lực phấn đấu để đưa du lịch đóng góp được vào 15% tổng sản phẩm trên địa bàn và sau 2 năm nữa tự chủ được ngân sách, không phải xin trợ cấp từ Trung ương. Thủ tướng cho biết nhiệm vụ này của Thủ tướng giao cho tỉnh là hoàn toàn khả thi vì với quyết định điều chỉnh giá điện mặt trời mới đây, đã có hơn 10 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào Bình Thuận. Tới đây, Thủ tướng sẽ xem xét tiếp đến giá điện gió - điều kiện để tỉnh tăng thu ngân sách, chưa kể đến Trung tâm điện lực Vĩnh Tân sẽ đóng thuế rất lớn cho tỉnh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Thuận và các bộ sớm xem xét lại quy hoạch khai thác titan để không cản trở đến phát triển du lịch.

Để kinh tế của tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng cũng đề nghị Bình Thuận sau 4 năm nữa phải đưa số doanh nghiệp từ 4.600 như hiện nay lên 7.000 doanh nghiệp. Theo đó, chính quyền tỉnh phải trở thành chính quyền lắng nghe và đối thoại với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền phải cầu thị, giữ chữ tín và tạo được niềm tin trong nhân dân thông qua hành động của cán bộ.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, có con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước