Bình Thuận sẽ là trung tâm năng lượng sạch và du lịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/04/2017 16:27 GMT+7

Ảnh: VGP

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bình Thuận phát triển kinh tế, thu hút đầu tư gắn với phát triển xanh, sạch, vì quyền lợi con người.

Xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch thể thao, trung tâm chế biến sâu khoáng sản titan và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi xúc tiến thương mại sáng nay (19/4) tại Bình Thuận.

Thủ tướng chia sẻ, Bình Thuận có tiềm năng du lịch để thành mảng kinh tế mũi nhọn nhưng hiện còn phát triển manh mún, chưa đồng bộ vì thế cần phải quy hoạch lại. Biến Mũi Né phải thành một điểm du lịch tầm cỡ không chỉ của quốc gia mà của cả khu vực.

Với thế mạnh về đường biển dài hơn 190 km với nắng và gió nhiều, được các nhà đầu tư đánh giá là còn tiềm năng khai thác du lịch nghỉ dưỡng, phát triển điện mặt trời và điện gió rất lớn. Định hướng công suất phát triển tới năm 2030 điện mặt trời là khoảng 2700 MW, điện gió trên 3.000 MW là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư ở loại hình năng lượng sạch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước