Bộ trưởng Thương mại Australia đánh giá cao FTA với Trung Quốc

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 06:57 GMT+7

Ảnh minh họa: Inmagine China

VTV.vn - Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo nhận định Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Australia (ChAFTA) là một thành công "vượt trội".

Theo ông Ciobo, ChAFTA trên đã mang lại nhiều việc làm và cơ hội mới cho người dân Australia và hoạt động xuất khẩu của cả Trung Quốc và Australia đều tăng đều đặn. Cùng với hoạt động xuất khẩu khoáng sản chủ chốt của Australia, cơ hội đối với giới doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo cũng gia tăng.

Bên cạnh đó, ông Ciobo cũng vui mừng trước những cơ hội mới dành cho nông sản của Australia như rượu vang xuất khẩu sản phẩm này của Australia sang thị trường Trung Quốc đã tăng 38% kể từ khi ChAFTA có hiệu lực.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia với tổng kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt gần 90 tỷ AUD năm 2014.

Cũng theo số liệu của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, giá trị xuất khẩu các loại tài nguyên, năng lượng và sản phẩm chế tạo của nước này sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 60 tỷ USD trong tài khóa 2015-2016.

Mỹ hi vọng hoàn tất tái đàm phán NAFTA vào đầu năm 2018 Mỹ hi vọng hoàn tất tái đàm phán NAFTA vào đầu năm 2018 Doanh nghiệp thủy sản tận dụng lợi thế của VN-EAEU FTA Doanh nghiệp thủy sản tận dụng lợi thế của VN-EAEU FTA Bangladesh, Sri Lanka thúc đẩy đàm phán FTA Bangladesh, Sri Lanka thúc đẩy đàm phán FTA

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước