“Brexit” sẽ lấy đi của các hộ gia đình Anh 4.300 Bảng mỗi năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/04/2016 22:28 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Bộ Tài chính Anh vừa đưa ra khẳng định, nếu người dân nước này lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, họ sẽ phải trả "cái giá đắt đỏ" và trở nên "nghèo hơn".

Theo Bộ trưởng Tài chính Anh, EU là đối tác thương mại quan trọng nhất của nước Anh. Do đó, nếu rời khỏi liên minh này thì mỗi hộ gia đình của xứ sở sương mù sẽ mất đi khoảng 4.300 Bảng Anh một năm, cùng với đó GDP của Anh cũng sẽ giảm khoảng 6% vào trước năm 2030.

Tuy nhiên nhiều quan chức Anh nhận định rằng, những con số này là " thiên vị" do Bộ Tài chính Anh đang tích cực vận động người dân bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước