Các "ông lớn" công nghệ của Trung Quốc đặt chân vào lĩnh vực thực phẩm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/10/2017 19:08 GMT+7

Alibaba - một trong hai công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đang tìm kiếm lợi nhuận ở nhiều sân chơi khác nhau, trong đó có cả mua thực phẩm trực tuyến.

Trước khi Amazon mua lại chuỗi thực phẩm WholeFoods, thì Alibaba và JD, hai công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, đã bắt tay với một số công ty thực phẩm. Alibaba đã cho ra mắt chuỗi cửa hàng thực phẩm mang thương hiệu HEMA cả trên mạng lẫn ngoài đời thực.

Trước đó, công ty bán lẻ trực tuyến JD cũng đã mua lại cả trang web mua thực phẩm của hãng Walmart tại Trung Quốc và bắt đầu đứng ra phân phối thực phẩm của hãng này.

Thị trường thực phẩm Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt Thị trường thực phẩm Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt

VTV.vn - Lũ lụt tại Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nông trại, đe dọa nghiêm trọng tới nguồn cung lương thực - thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước