Chậm phân bổ vốn cải tạo hạ tầng đường sắt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/06/2018 09:50 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù gói ngân sách hơn 7000 tỷ đồng để khắc phục những yếu kém về hạ tầng đường sắt đã được Quốc hội cho chủ trương, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án phân bổ.

Suốt một thời gian dài, đầu tư cho đường sắt hầu như bị lãng quên khiến hạ tầng đã rơi vào tình trạng chạm đáy. Là một trong những ngành vận tải xương sống của nền kinh tế, nhưng nguồn vốn đầu tư cho đường sắt lại chưa được phân bổ đúng mức. 

Đại diện ngành đường sắt cho biết, theo kế hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2020, đường sắt sẽ được cấp 48.000 tỷ đồng để đầu tư cải tạo hạ tầng. Thế nhưng, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, ngành này mới chỉ đề xuất được cấp khoảng 7.000 tỷ, là mức tối thiểu để có thể tu sửa những hạng mục xung yếu nhưng vẫn chưa có phương án phân bổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước