Chi phí khoan dầu nước sâu đang trở nên rẻ hơn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/05/2017 16:25 GMT+7

Chi phí khai thác dầu thô từ đáy biển đang trở nên rẻ hơn.

VTV.vn - Chi phí khai thác dầu thô từ đáy biển đang trở nên rẻ hơn nhờ các nhà sản xuất sắp xếp lại hoạt động và ưu tiên khoan dầu tại các giếng chủ chốt.

Sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã khiến không ít công ty dầu khí phải cắt giảm, thậm chí ngừng hẳn các dự án khai thác tốn kém, đặc biệt là những dự án khoan dầu nước sâu. Tuy nhiên, tình hình này có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới do công ty nghiên cứu thị trường Wood Mackenzie cho biết chi phí dành cho các dự án này giờ đã không còn quá đắt đỏ nữa.

Theo đó, chi phí khai thác dầu thô từ đáy biển đang trở nên rẻ hơn nhờ các nhà sản xuất sắp xếp lại hoạt động và ưu tiên khoan dầu tại các giếng chủ chốt. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều dự án từng phải đóng cửa, giờ có thể hoạt động với mức giá dầu ở quanh mức 50 USD/thùng.

Cùng với hoạt động khai thác dầu đá phiến, các dự án này được cho sẽ gia tăng sức ép lên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), vốn đang nỗ lực cắt giảm sản lượng để thúc đẩy giá dầu.

Bloomberg cho biết, trong vòng 3 năm tới, sẽ có 8 dự án khai thác ngoài khơi được triển khai và hoạt động với giá dầu ở mức 50 USD/thùng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước