Chính sách miễn visa của Việt Nam vẫn cần nới rộng hơn nữa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 16:23 GMT+7

VTV.vn - Cần đẩy mạnh hơn chính sách visa thông thoáng để kích cầu khách du lịch quốc tế, đó là chia sẻ của nhiều người đang làm trong ngành du lịch.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lần đầu đạt con số 13 triệu lượt năm 2017. Có được con số này một phần là nhờ những thay đổi trong chính sách miễn visa khi chúng ta mở rộng miễn thêm cho 5 nước Tây Âu. Tuy nhiên, theo hiệp hội du lịch Việt Nam, bảng xếp hạng thuận lợi trong visa cho du khách, Việt Nam vẫn đứng thứ 116/136 nước khảo sát, tức vẫn chưa đạt được mức cởi mở. Cần đẩy mạnh hơn chính sách Visa thông thoáng để kích cầu khách du lịch quốc tế, đó là chia sẻ của nhiều người đang làm trong ngành du lịch.

Hơn 2 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đón lượng khách tăng trưởng trên 150% so với cùng kỳ. Theo đại diện doanh nghiệp, khách nước ngoài sẽ còn còn đến Việt Nam tăng hơn nữa nếu chính sách visa không giới hạn số ngày lưu trú chỉ 15 ngày như hiện nay.

Hiện Việt Nam cũng chỉ đang thực hiện miễn visa một lần, tức nếu khách muốn quay lại Việt Nam lần hai lại phải xin visa như bình thường, đây cũng là một điểm các doanh nghiệp đề xuất cần thay đổi.

Theo đại diện hiệp hội du lịch, Việt Nam được khách du lịch đánh giá có cảnh quan, sản phẩm du lịch đẹp và tốt hơn nhiều nước trong khu vực. Nhưng việc mới miễn cho trên 20 quốc gia đã làm giảm sức hút với du khách so với các nước khác.

Cũng theo Hiệp hội du lịch đề xuất, việc miễn visa trước mắt sẽ là tiếp tục giữ các nước hiện đã miễn. Đồng thời, tận dụng ngay hiệp định CPTPP vừa được ký, miễn cho 11 quốc gia trong khối này, ngành du lịch Việt Nam thời gian tới sẽ còn tăng trưởng ngoạn mục hơn năm 2017 đã đạt được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước