Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone bị yêu cầu từ chức

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/03/2017 15:39 GMT+7

Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone Jeroen Dijsselbloem. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Ông Eurogroup Jeroen Dijsselbloem bị yêu cầu từ chức sau phát biểu ám chỉ các nước Nam Âu lãng phí tiền bạc vào đồ uống và phụ nữ.

Trong một lần trả lời báo giới Đức, ông Dijsselbloem cho biết, trong cuộc khủng hoảng đồng Euro, các nước Bắc Âu đã thể hiện tình đoàn kết với các nước bị khủng hoảng và không quên nói rằng, các nước khác cũng phải có nghĩa vụ đoàn kết, không nên lãng phí tất cả tiền vào đồ uống và phụ nữ rồi sau đó yêu cầu được giúp đỡ.

Phát biểu trên được cho là ám chỉ các nước Nam Âu vốn đã đòi cứu trợ khẩn cấp trong cuộc khủng hoảng kể từ năm 2011. Sau phát biểu này, các chính trị gia của Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã đồng loạt yêu cầu ông Dijsselbloem từ chức.

Tuy nhiên, ông Dijsselbloem đã từ chối xin lỗi và nói rằng, phát biểu trên nói về tất cả các nước, chứ không nhắm vào quốc gia nào.

Hàn Quốc: Nhiều trợ lý cấp cao của bà Park Geun-hye đệ đơn từ chức Hàn Quốc: Nhiều trợ lý cấp cao của bà Park Geun-hye đệ đơn từ chức 46 Trưởng công tố viên liên bang Mỹ bị yêu cầu từ chức 46 Trưởng công tố viên liên bang Mỹ bị yêu cầu từ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ bị kêu gọi từ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ bị kêu gọi từ chức

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước