Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ bị kêu gọi từ chức

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 10:07 GMT+7

Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ Jeff Sessions. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Những nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân chủ Mỹ đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ Jeff Sessions từ chức liên quan đến cáo buộc trao đổi thông tin với Đại sứ Nga tại Mỹ.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi tờ Bưu điện Washington trích lời các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Sessions khi còn là một Thượng nghị sĩ Mỹ đã có hai lần trao đổi với Đại sứ Nga tại Mỹ. Ông Sessions không nhắc đến các cuộc gặp này trong phiên điều trần của quốc hội để xem xét tư cách thành viên nội các mới hồi tháng 1 vừa qua.

Tuy nhiên, ông Sessions tuyên bố chưa bao giờ gặp gỡ quan chức Nga để thảo lụân những vấn đề liên quan đến cuộc tranh cử. Phát ngôn viên của ông cho biết, không có sự sai lệch trong câu trả lời của bộ truởng tư pháp vì ông đuợc hỏi về liên hệ giữa nhóm tranh cử của ông với Nga chứ không phải về các cuộc gặp mặt mà ông từng tham dự với tư cách thuợng nghị sĩ và thành viên ủy ban quân vụ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước