Đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều niên vụ 2015

Minh Thư (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 22:06 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ đầu vụ vải năm 2015, nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực đã và đang được triển khai nhằm tìm đầu ra cho vải thiều.

Vào thời điểm này, vải thiều đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Sản lượng vải từ hai tỉnh có diện tích vải lớn nhất cả nước - Bắc Giang và Hải Dương - ước chừng khoảng 240.000 tấn.

Sáng nay (10/6), tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2015, Bộ Công Thương khẳng định, việc xuất khẩu vải Việt Nam sang được thị trường khó tính như: Australia, Mỹ sẽ giúp nâng cao được giá trị kinh tế của quả vải và góp phần giải quyết tình trạng “được mùa mất giá”.

Tuy nhiên, thị trường nội địa vẫn được xác định là thị trường tiêu thụ chính, riêng các tỉnh phía Nam chiếm gần 2/3 sản lượng vải tiêu thụ nội địa với giá bán cao hơn từ 30 - 40% giá gốc tại các nhà vườn.

Dự kiến năm nay, TP. HCM sẽ tiêu thụ 80.000 tấn vải thiều của Bắc Giang và Hải Dương, tăng trên 30% so với năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước