Đẩy nhanh tiến độ để Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 7/2024

VTV Digital-Thứ năm, ngày 04/04/2024 15:51 GMT+7

VTV.vn - Bộ TN-MT đang đẩy nhanh nhất tiến độ xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn để có thể đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn thời hạn quy định.

Luật Đất đai 2024 mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp trước, theo dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, để sớm đưa luật này vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 202 đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đẩy nhanh nhất tiến độ xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn để có thể đề xuất Quốc hội cho phép luật có hiệu lực sớm hơn thời hạn quy định. VTV đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Minh Ngân để tìm hiểu về quá trình này để sớm đưa luật đất đai vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu các Bộ, ngành Đẩy nhanh tiến độ để Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 1/7/2024 thay vì 1/1/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện nhiệm vụ này như thế nào thưa thứ trưởng?

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân: Ngày 7/2/2024, chúng tôi đã có văn bản gửi các ngành các địa phương, các cơ quan có liên quan để đóng góp vào các dự thảo nghị định. Hiện nay Bộ đã tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương để tổ chức hội thảo, cuộc họp, tổ chức các chuyên đề để tranh thủ ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, địa phương để khẩn trương gấp rút hoàn thành dự thảo nghị định.

Dự kiến, trong nửa đầu tháng 4 chúng tôi sẽ gửi sang Bộ Tư pháp để thẩm định một số nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Từ đó, sau khi có văn bản thẩm định sẽ bắt tay vào tiếp thu giải trình hoàn thiện để trình Chính phủ cho kịp tiến độ về mặt thời gian và chất lượng. Để khi Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7 thì chúng ta đã hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đẩy nhanh tiến độ để Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 7/2024 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Minh Ngân.

Với khối lượng công việc lớn, phức tạp lại trong thời gian ngắn, theo Thứ trưởng cần có giải pháp gì để vừa đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng?

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân: Bộ đã tích cực chỉ đạo các ban soạn thảo, biên tập có kế hoạch làm việc cụ thể và phân công rõ trách nhiệm từng nhóm, bộ phận liên quan đến các nội dung chuyên môn và phân ra từng điều khoản cụ thể trong luật để vừa làm vừa tiếp thu, hoàn thiện và tranh thủ ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, vừa tổng hợp giải trình các ý kiến của các địa phương kể cả trên tổng thông tin, các hội thảo hội nghị.

Mặt khác để đảm bảo chất lượng và để kịp tiến độ, chúng tôi sẽ đề nghị với Thủ tướng chỉnh phủ cho phép các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai lần này được xây dựng theo thể thức quy trình rút gọn.

Việc rút ngắn thời gian hiệu lực của Luật Đất đai sẽ có dụng như thế nào đối với việc giải phóng nguồn lực đất đai phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thưa Thứ trưởng ?

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân: Các thủ tục như quy hoạch sử dụng đất về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đã được phân cấp một cách mạnh mẽ và giải quyết thủ tục hành chính giảm bớt các chi phí tuân thủ, giảm bớt các khâu trung gian. Điều đó sẽ tác động đến việc đẩy giải ngân tiến độ giải ngân vốn đầu tư công rồi đẩy nhanh việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp của các dự án bất động sản và các dự án phát triển kinh tế xã hội.

Xin cảm ơn Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước