Đề xuất trần lãi vay tiêu dùng

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/12/2023 14:50 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động cho vay tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh đang có mức tăng trưởng chậm nhất trong vòng 5 năm qua.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng tiêu dùng của riêng các công ty tài chính, tính đến cuối quý III đang sụt giảm tới 40% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ xấu lại tăng tới 10 -15% khiến các công ty tài chính không dám cho vay.

Theo các công ty tài chính, từ năm ngoái đến nay, số trường hợp nhân viên thu hồi nợ bị hành hung tăng lên đáng kể. Việc thu hồi nợ vay tiêu dùng gặp nhiều thách thức. Có công ty đã phải nộp đơn khởi kiện hàng nghìn khách hàng ra trung tâm trọng tài và tòa án trong năm 2022 và 2023.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, nợ xấu tín dụng tiêu dùng đã tăng lên khoảng 5%. Trong khi đó, tăng trưởng cho vay trong lĩnh vực này co hẹp chỉ còn 1,4% trong 10 tháng đầu năm nay.

Tại hội thảo "Xóa sổ Tín dụng đen bằng cách nào" được tổ chức mới đây, nhiều ý kiến cho rằng cần có một mức trần lãi vay tiêu dùng phù hợp như hiện nay Nhật Bản đang áp dụng mức trần là 20%/năm, còn Trung Quốc từ 10 - 40%.

Cho vay tiêu dùng tăng chậm nhất trong 5 năm Cho vay tiêu dùng tăng chậm nhất trong 5 năm

VTV.vn - Tăng trưởng cho vay tiêu dùng đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, đến cuối tháng 9/2023, chỉ tăng 1,53% so với cuối năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước