Điểm báo 3/6: Phát hiện cơ sở “phù phép” thịt lợn thành thịt đà điểu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 10:46 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng TP.HCM vừa phát hiện một căn nhà không số trên tại quận Thủ Đức đang phù phép thịt lợn thành đặc sản đà điểu hay thịt nhím rừng.

Theo tờ Tuổi trẻ, căn nhà không số của bà Lương Thị Thu Thủy tại Thủ Đức, TP.HCM đã sử dụng công nghệ trộn thịt lợn vào tiết, biến thịt lợn thành đặc sản đà điểu hay thịt nhím rừng, cấp đông rồi đóng gói. Được biết, mỗi ngày cơ sở này tiêu thụ được hơn 200kg thịt giả.

Trụ điện xây bằng bê tông trộn đất: Thứ trưởng Bộ Công Thương lên tiếng” cũng là một thông tin đáng chú ý trên trang vov.vn. Theo trang báo này, liên quan nhiều cây cột điện 220 kV bị nhà thầu cho đất vào bê tông, gió bình thường mà vẫn đổ, Bộ Công Thương đã mời cơ quan an ninh hỗ trợ làm rõ động cơ của tổ chức và cá nhân liên quan, có thể sẽ cấm đấu thầu các công trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng của Tập đoàn Điện lực nói chung và của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước