Doanh nghiệp dệt FDI sớm tận dụng cơ hội từ TPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/10/2015 16:08 GMT+7

VTV.vn - Trong ngành dệt, sợi, doanh nghiệp ngoại đã nhập cuộc chơi và tận dụng TPP ở Việt Nam rất sớm.

Theo Wall Street Journal, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã và đang tìm đến các tỉnh, thành của Việt Nam để mở nhà máy sản xuất hàng hóa, nhằm tận dụng lợi thế lực lượng lao động trẻ và mức lương nhân công thấp chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng, đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh hơn và các hàng hoá “Made in Vietnam” sẽ sớm xuất hiện khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức có hiệu lực.

Nhờ các Hiệp định thương mại tự do và gần đây nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, ngành dệt may Việt Nam đang được xem là ngành được hưởng lợi nhiều nhất. Thuế suất của hàng dệt may mua bán trong khối từ hàng chục phần trăm cắt xuống đến 0% (miễn là các nguyên liệu từ sợi phải sản xuất trong các nước TPP).

Cơ hội rất lớn ấy đã được các nhà đầu tư nước ngoài cảm nhận và hành động ngay lập tức. Một dòng vốn ngoại đột biến đã và đang đổ vào ngành dệt may nói riêng và dệt, sợi nói chung ở Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước