Đối đầu thương mại giữa Mỹ và các đối tác

Lan Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 20:39 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ của những cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các nền kinh tế khác đang bao trùm ở phía trước nếu các bên không tìm được giải pháp để hạ nhiệt căng thẳng.

Căng thẳng thương mại đang bủa vây nước Mỹ nhưng đây là sự lựa chọn chủ động. Mới đây, Mỹ đã đe dọa áp thuế 20% với ô tô nhập khẩu từ EU. Trước đó, Tổng thống Donald Trump còn đe dọa sẽ áp thuế thêm 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cho rằng, Washington nhiều năm nay đã bị đối xử bất công về thương mại và bây giờ là lúc cần xem xét lại vấn đề này. 

Châu Âu ngay lập tức cũng tuyên bố áp mức thuế trả đũa 25% lên số hàng hóa trị giá 2,8 tỷ Euro của Mỹ xuất khẩu sang EU. Canada và Mexico cũng tung biện pháp trả đũa.

"Chúng ta chưa rơi vào một cuộc chiến thương mại, nhưng điều đó có thể xảy ra. Sẽ cực kỳ nghiêm trọng nếu tình hình tiếp tục leo thang bởi chiến tranh thương mại là điều tồi tệ và tôi không nghĩ, ai đó sẽ dễ dàng giành chiến thắng" - bà Cecilia Malmstrom, Ủy viên Thương mại EU nói.

Liệu bên nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này hay sẽ là một hậu quả tồi tệ mà cả hai bên cùng phải gánh chịu. Dù kết cục của những tranh cãi, căng thẳng này có là gì thì cũng cho thấy, những rạn nứt sâu xa trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và các đối tác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước