Dự án công nghệ phân hủy xác động vật chết của sinh viên được đầu tư 1 tỷ đồng

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 26/03/2018 18:07 GMT+7

VTV.vn - Ý tưởng này của đội thi Aspei tới từ Đại học Công nghệ đã tham gia tranh tài trong ngày hội Thành phố khởi nghiệp sáng tạo vừa được tổ chức.

Dự án của sinh viên nhưng nhận được đầu tư tiền tỷ. Đó là thành quả của 8 dự án khởi nghiệp xuất sắc từ các trường đại học tại Hà Nội sau khi tham dự tranh tài trong ngày hội Thành phố khởi nghiệp sáng tạo trong dịp cuối tuần. Đáng chú ý, dù hoàn toàn là sân chơi dành cho sinh viên, nhưng ngay lập tức sau cuộc thi, đã có những dự án được đầu tư.

Từ dự án trại hè, dịch vụ lưu trú, trồng cây xanh hay chiếu sáng trong nông nghiệp, thậm chí là công nghệ phân hủy xác động vật chết… đều là những ý tưởng hướng tới những giá trị chung của cộng đồng.

Bất lợi thuộc về những đội thi mà chưa chứng tỏ được tiềm năng kinh doanh khi đối mặt với những câu hỏi khó từ ban giám khảo.

Sau 3 tiếng đồng hồ tranh tài, chiến thắng đã thuộc về đội thi Aspei tới từ trường đại học công nghệ, với dự án độc đáo về công nghệ phân hủy xác động vật chết, nhận ngay khoản đầu tư giá trị 1 tỷ đồng. Ngoài ra, có 3 đội khác vẫn tiếp tục quá trình thương lượng với các nhà đầu tư.

Thanh niên nghèo TP.HCM khởi nghiệp từ đồng ruộng Thanh niên nghèo TP.HCM khởi nghiệp từ đồng ruộng Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo - Một trong những ưu tiên của Chính phủ Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo - Một trong những ưu tiên của Chính phủ 116,6 tỷ đồng rót cho 22 dự án khởi nghiệp trong 'Shark Tank Việt Nam' mùa 1 116,6 tỷ đồng rót cho 22 dự án khởi nghiệp trong "Shark Tank Việt Nam" mùa 1

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước