EU rút gọn danh sách "thiên đường thuế"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/01/2018 06:40 GMT+7

VTV.vn- 8 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được ra khỏi danh sách đen sau khi các Bộ trưởng Tài chính EU thông qua danh sách 17 nước, vùng lãnh thổ ngoài EU bị cho là "thiên đường thuế".

EU cho biết 8 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Panama, Hàn Quốc, Tunisia, Mông Cổ, Macau (Trung Quốc), Grenada và Barbados.

Theo đó, các nước và vùng lãnh thổ này được đưa khỏi danh sách nhờ các cam kết của lãnh đạo cấp cao sẽ giải quyết những quan ngại của EU liên quan đến vấn đề này.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi vào tháng 12/2017, các Bộ trưởng Tài chính của EU thông qua một danh sách gồm 17 nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị coi là các "thiên đường thuế" sau 10 tháng đàm phán căng thẳng.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng quyết định đưa 8 quốc gia và vùng lãnh thổ ra khỏi danh sách đen là bước lùi trong các cam kết giải quyết vấn nạn trốn thuế dấy lên từ sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" tháng 4/2016.

Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ 'Hồ sơ Panama' để truy thu thuế Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ "Hồ sơ Panama" để truy thu thuế Phản ứng của một số quốc gia sau vụ “Hồ sơ Panama” Phản ứng của một số quốc gia sau vụ “Hồ sơ Panama” Saudi Arabia và UAE sẽ không còn là 'thiên đường thuế' từ năm 2018 Saudi Arabia và UAE sẽ không còn là "thiên đường thuế" từ năm 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước