Giá tiêu xuất khẩu giảm 35%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/02/2018 15:03 GMT+7

Vườn cây hồ tiêu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong năm ngoái giảm tới 35% so với năm 2016.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong năm ngoái chỉ đạt 5.200 USD/tấn, giảm tới 35% so với năm 2016 và đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 1/2013, theo thống kê của Tổng cục Hải quan.

Giá giảm đã làm kim ngạch xuất khẩu tiêu chỉ đạt 1,1 tỷ USD, giảm gần 22% so với năm trước dù sản lượng đạt tới 214.000 tấn, tăng gần 21%.

Lượng tiêu xuất khẩu tăng cao ở hầu hết các thị trường chủ lực như Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan so với năm 2016. Tuy nhiên, do những năm qua diện tích tiêu tăng đột biến làm cho sản lượng tiêu nội địa tăng cao, bên cạnh đó sản lượng tiêu thế giới cũng tăng làm giá tiêu giảm mạnh kéo dài cả năm 2017.

Hiện giá tiêu nội địa chỉ dao động trong khoảng 62.000 - 63.000 đồng/kg, chưa bằng phân nửa so với lúc cao điểm.

Hồ tiêu Tây Nguyên mất mùa, mất giá Hồ tiêu Tây Nguyên mất mùa, mất giá

VTV.vn - Hiện tại, giá hồ tiêu chỉ còn 60.000 - 65.000 đồng/kg, giảm một nửa so với vụ trước. Tình trạng này đang khiến người trồng tiêu lao đao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước