Giới đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/02/2018 17:16 GMT+7

Hai người đàn ông đứng bên một bảng điện tử chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một tín hiệu đáng lo ngại với các ngân hàng trung ương châu Á vừa được Bloomberg đưa ra, đó là tốc độ rút vốn khỏi thị trường mới nổi đã lên mức nhanh nhất kể từ năm 2016.

Bloomberg trích dẫn báo cáo mới cho thấy, mức thoái vốn ròng tại các thị trường mới nổi, mà chủ yếu ở châu Á đã lên đến 4 tỷ USD kể từ hôm 30/1 vừa rồi.

Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan là những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất, trong khi chỉ duy nhất Ấn Độ đi ngược lại xu hướng này. Trong dài hạn, xu hướng lạm phát đi lên trên toàn cầu được xem là nhân tố chính khiến giới đầu tư quốc tế rút vốn.

Giới đầu tư châu Á chi tiền kỷ lục vào bất động sản London Giới đầu tư châu Á chi tiền kỷ lục vào bất động sản London

VTV.vn - Hơn 3,2 tỷ USD - một khoản tiền kỷ lục đã được giới đầu tư châu Á đổ vào thị trường bất động sản London, Anh chỉ trong quý III/2017, thông tin trên tờ Financial Times.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước