Gỡ vướng mua bán điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/03/2023 21:06 GMT+7

VTV.vn - Chiều 20/3, EVN đã tổ chức buổi trao đổi với các chủ đầu tư các dự án điện chuyển tiếp nhằm chủ động bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Để chủ động tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng mua bán điện đối với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, chiều 20/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức hội nghị trao đổi với chủ đầu tư các dự án này.

Theo Quyết định số 21 của Bộ Công Thương mới ban hành, mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi, điện gió trong đất liền và điện gió trên biển. Khung giá này sẽ là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, thực hiện thủ tục đàm phán hợp đồng.

Ông Phạm Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương cho biết: "Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 15 về trình tự lập thẩm định dự án và ban hành khung giá phát điện chuyển tiếp. Trên cơ sở đó Bộ đã ban hành quyết định số 21 về khung giá cho các dự án chuyển tiếp".

Gỡ vướng mua bán điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HNM

Tại hội nghị, liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ phục vụ đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện, đa số các nhà đầu tư mong muốn được sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo hướng dẫn, thành phần hồ sơ đàm phán phải có đánh giá của cơ quan vận hành hệ thống điện về khả năng giải toả công suất của dự án bởi trên thực tế đây là thủ tục làm khó cho doanh nghiệp.

"Trách nhiệm đầu tư của doanh nghiệp là từ vị trí đấu nối đến nhà máy, cho nên việc thực hiện đánh giá đấy tốt hơn hết đó nên là quá trình thực hiện của nội bộ EVN cũng như quy trình quản lý của Bộ Công Thương", ông Phạm Lê Quang - Giám đốc Phát triển Dự án Năng lượng tái tạo- Bamboo Capital nói.

Ông Nguyễn Hữu Khải - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: "Hiện nay do Bộ Công Thương chưa có hướng dẫn chi tiết về phương pháp đàm phán, cũng như là danh mục các hồ sơ tài liệu, nên chúng tôi đang sử dụng một số quy định hiện hành áp dụng chung cho các nhà máy điện khác. Trong quá trình làm chúng tôi sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp và khi Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn chi tiết thì trên cơ sở đó chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các nhà đầu tư".

Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến các nhà đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan mong muốn Bộ Công Thương sớm có văn bản hướng dẫn phương pháp đàm phán theo quy định.

Riêng vấn đề thỏa thuận đấu nối lưới điện, nếu thỏa thuận cũ đã hết hạn, nhà đầu tư cần sớm làm việc với đơn vị vận hành lưới điện để rà soát, cập nhật lại các số liệu tính toán và tình trạng vận hành mới nhất, để các dự án chuyển tiếp được đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước