Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 16/01/2014 13:36 GMT+7

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.100 tỷ USD cho các cơ quan chính phủ trong tài khóa 2014.

Theo đó, loại bỏ mối đe dọa đóng cửa Chính phủ khi kết thúc tài khóa vào ngày 30/9 tới cũng như chấm dứt 4 năm khủng hoảng ngân sách.

Với tỷ lệ 359 phiếu thuận và 67 phiếu chống, cuộc bỏ phiếu này đã cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Hiện dự luật này đã được trình lên Thượng viện Mỹ - nơi dự kiến sẽ thông qua vào giữa đêm 18/1 tới, sau đó sẽ trình lên Tổng thống Mỹ Barack Obama để ký thành luật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước