Hi Lạp hạ mục tiêu thặng dư ngân sách cơ bản năm 2015

Theo VOV-Thứ ba, ngày 31/03/2015 15:09 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Mục tiêu đạt thặng dư ngân sách cơ bản (không tính nợ) của Hi Lạp xuống 1,5% GDP, tăng trưởng kinh tế 1,4% trong năm nay.

Thủ tướng Hi Lạp - Alexis Tsipras ngày 30/3 cho biết, Hi Lạp và các đối tác khu vực đồng Euro (Eurozone) sẽ thảo luận về các cải cách mà Hi Lạp cần thực hiện vào ngày mai (1/4).

Năm 2014, nợ công của Hi Lạp chiếm hơn 177% GDP. Do ngân sách nhanh chóng cạn kiệt, Chính phủ Hi Lạp có thể sẽ hết tiền mặt vào ngày 20/4 tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Tsipras bác bỏ khả năng đàm phán về gói cứu trợ thứ ba khi chương trình cứu trợ hiện nay chưa kết thúc.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Tsipras cho biết, các chủ nợ đã chấp nhận mục tiêu đạt thặng dư ngân sách cơ bản (không tính nợ) trong năm 2015. Nội dung các cải cách mà Hi Lạp sẽ thảo luận với các chủ nợ gồm, hạ mục tiêu đạt thặng dư ngân sách cơ bản (không tính nợ) xuống 1,5% GDP, tăng trưởng kinh tế 1,4% trong năm nay.

Trước đó, theo điều khoản cứu trợ của khu vực đồng Euro và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Hi Lạp phải đạt thặng dư ngân sách cơ bản 3% GDP và tăng trưởng kinh tế 2,9% năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước