Indonesia: Lạm phát tăng cao

Khánh Ly (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/06/2015 18:54 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Indonesia đang phải đối mặt mới mức lạm phát đang tăng cao ở mức 6,79% vào tháng 4, mức cao nhất tại khu vực châu Á.

Cà chua, khoai tây và một số loại rau quả khác là thức ăn chủ yếu của các hộ gia đình tại Indonesia. Giá các loại nông sản tăng do mất mùa và dịch bệnh, khiến chi phí của các hộ gia đình tăng nhanh.

Dự báo, lạm phát của nước này trong tháng 5 có thể tăng trên mức 7%. Chính vì vậy, ngân hàng Trung ương nước này cho biết, việc hỗ trợ người nông dân trồng các nông sản, sẽ giúp tăng sản lượng, tạo công ăn việc làm cho người dân, giảm được chi phí, từ đó giảm được lạm phát cho nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước