Kết nối giữa doanh nghiệp FDI và DN trong nước còn mờ nhạt

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/12/2016 16:30 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Gần 30 năm sau khi Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên có hiệu lực, sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn mờ nhạt.

Hiện chưa thấy rõ hiệu ứng lan tỏa về công nghệ và năng suất lao động từ các đối tác nước ngoài đến các doanh nghiệp trong nước. Kết nối giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước là một trong những nội dung chính của Diễn đàn doanh nghiệp 2016 diễn ra sáng nay (5/12).

Tại diễn đàn lần này, nhóm công tác Đầu tư và Thương mại và hầu hết các tiểu nhóm công tác cho rằng, phải giảm được các rào cản đối với sự hợp tác hiệu quả giữa các công ty trong nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài và công ty nước ngoài thì Việt Nam mới có thể tiếp tục thành công trong nỗ lực trở thành một nhân tố then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các yêu cầu về giấy phép mới, bổ sung đang được soạn thảo sẽ chỉ làm trầm trọng thêm gánh nặng giấy tờ cho các doanh nghiệp. Đây cũng là điểm cần phải xem xét trong thời gian tới

Chuyển giao công nghệ là một trong những mục tiêu của việc thu hút đầu tư nước ngoài nhưng trên thực tế, yếu tố đầu tiên tạo thuận lợi cho quá trình này chính là liên kết giữa doanh nghiệp FDI và trong nước. Trong khi đó hiện nay, xuất phát từ yêu cầu về chuỗi cung ứng chất lượng cao từ yêu cầu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thậm chí từ áp lực của Chính phủ mà các doanh nghiệp FDI thường cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà cung cấp của mình ở địa phương. Tuy nhiên, lan tỏa, liên kết còn hạn chế. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được hay không những hỗ trợ này còn phụ thuộc vào năng lực của chính cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước