Khẩn cấp chấn chỉnh chất lượng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hiện một số DN trà trộn sản phẩm vú sữa ngoài vùng trồng được cấp mã code vào các lô hàng xuất khẩu, dẫn đến nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu vú sữa Việt Nam.

Thông tin từ Sở NN&PTNT Tiền Giang cho biết dù mới được cấp phép xuất khẩu vú sữa sang Mỹ nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng do thiếu nguồn nguyên liệu, một số doanh nghiệp đã trà trộn sản phẩm ngoài.

Để khắc phục tình trạng này, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đã có công văn gửi Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mã số vùng trồng cây vú sữa để xuất khẩu vào Mỹ.

Thậm chí, đại diện Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản Cát Tường - DN đầu tiên xuất khẩu vú sữa sang Mỹ cũng cho biết họ sẵn sàng yêu cầu các ngành chức năng tạm thời đóng cửa xuất khẩu mặt hàng vú sữa để chấn chỉnh, siết chặt lại việc kiểm dịch trái cây xuất khẩu, nếu không, sớm muộn Việt Nam sẽ mất thị trường lớn đầy tiềm năng này.

ĐBSCL hiện có 3 tỉnh, thành trồng vú sữa là Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ với khoảng 13 DN tham gia xuất khẩu vú sữa sang Mỹ. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 3 DN được cơ quan chức năng của Mỹ cấp mã code. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua, có gần 250 tấn vú sữa của Việt Nam đã được xuất sang Mỹ.

Bát nháo chuyện xuất khẩu vú sữa sang Mỹ Bát nháo chuyện xuất khẩu vú sữa sang Mỹ Khẩn trương quy hoạch vùng chuyên canh trồng vú sữa xuất khẩu Khẩn trương quy hoạch vùng chuyên canh trồng vú sữa xuất khẩu Khan hàng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ Khan hàng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước