Khí tự nhiên có thể thay thế dầu trở thành hàng hóa toàn cầu mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/10/2017 06:20 GMT+7

VTV.vn - Theo Hãng Tư Vấn và Kiểm toán Deloitte, khí tự nhiên có thể thay thế dầu, trở thành một hàng hóa toàn cầu mới để tạo ra điện.

Theo ông Mark Edmunds, lãnh đạo cấp cao phụ trách mảng dầu khí khu vực châu Á Thái Bình Dương của Deloitte, Việt Nam giàu tài nguyên nhưng khai thác mãi cũng sẽ cạn. Nhu cầu về dầu trên thế giới đang tăng chậm lại, giá cả 3 - 4 năm nay vẫn ở mức thấp. Với mỗi 1% tăng trưởng một năm trên toàn thế giới, sẽ có khoảng 95 triệu thùng dầu được tiêu thụ mỗi ngày, nhưng con số này đang ngày một giảm đi. 

Vị chuyên gia của Deloitte cho rằng, trước xu thế mới, những gì Việt Nam cần làm là tập trung vào công nghệ.

Myanmar phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn Myanmar phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn

VTV.vn - Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu dầu khí MPRL E&P Pte của Myanmar đã phát hiện một mỏ khí tự nhiên lớn ở ngoài khơi bãi biển Ngwesaung, thuộc vùng Ayeyawaddy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước