Khu công nghệ cao TP.HCM cần trở thành thung lũng silicon

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 20:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan mô hình Khu công nghệ cao TP.HCM. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Khu công nghệ cao TP.HCM cần trở thành một thung lũng silicon và phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh của khu vực.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khu công nghệ cao thành công nhất cả nước này.

Cùng dự buổi lễ còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kể từ năm 1993, TP.HCM đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng Khu công nghệ cao, sau khi Đảng có chủ trương thành lập Khu công nghệ cao ở Hà Nội và TP.HCM để tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, huy động các nguồn lực về khoa học công nghệ, kết hợp có hiệu quả giữa sản xuất với nghiên cứu, chuyển giao, phát triển công nghệ cao và thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 9 năm sau, Khu công nghệ cao này mới bắt đầu được xây dựng. Song chỉ trong 10 năm gần đây mới thu hút được các nhà đầu tư lớn. Đến nay, Khu công nghệ cao TP.HCM đã có 126 dự án công nghệ cao với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động. Giá trị gia tăng của sản phẩm công nghệ ở đây gấp khoảng 3 lần so với các khu công nghiệp bình thường. Dự kiến năm nay, xuất khẩu đạt 12 tỷ USD và phấn đấu đạt 20 tỷ USD sau 3 năm nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ước tính cứ 1 đồng vốn đầu tư cho Khu công nghệ cao đã kích thích 21 đồng vốn khác đầu tư và sản xuất phát triển công nghệ cao. Hiện, Khu công nghệ cao TP.HCM đang hình thành mô hình đô thị khoa học, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phát triển công nghệ cao cho thành phố và cả nước. Từ thành công này, Thủ tướng tin tưởng người Việt Nam có thể nắm bắt được những lợi thế mà cách mạng công nghệ lần thứ 4 đem lại.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Khu Công nghệ cao TP.HCM phải thực sự là khu kinh tế kỹ thuật đặc biệt, sản xuất được hầu hết các sản phẩm chủ lực về công nghệ cao và chuẩn bị bước sang giai đoạn sáng tạo công nghệ cao. Đi cùng với việc phải tạo ra được một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh và trở thành điểm hội tụ các tinh hoa trí tuệ, công nghệ cao của thế giới, phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh của khu vực. Thủ tướng hoan nghênh TP.HCM đã chuẩn bị đề án thành lập Khu công nghệ cao thứ hai với mô hình Công viên Khoa học công nghệ ở phía Đông thành phố, đồng thời đề nghị Khu công nghệ cao cũng cần phối hợp tốt với Đại học Quốc gia và các trường đại học, sớm đưa thành phố trở thành trung tâm lớn về khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăn nhà máy Intel Products Việt Nam, một tổ hợp công nghệ cao quan trọng của Khu công nghệ cao TP.HCM. Đây là nơi đang chế tạo nhiều dòng sản phẩm, bao gồm cả chip hệ thống SOC có công nghệ phức tạp gắn nhãn "Made in Vietnam" và xuất khẩu đi toàn thế giới. Trong 10 năm qua, Intel Products Việt Nam đã đóng góp vào giá trị xuất khẩu của Việt Nam trên 16 tỷ USD.

Cũng trong sáng 29/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tại địa điểm mà trường đang đầu tư xây dựng Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Trung tâm Đào tạo công nghệ cao và Công viên Thiên niên kỷ tại Khu Công nghệ cao TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng để đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Hiện, Đại học Nguyễn Tất Thành là 1 trong 3 trường của cả nước đã đạt chuẩn quốc tế 3 sao của tổ chức QS-Stars.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước