Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam 2016 tăng gần 9% so với 2015

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 16:26 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, mặc dù thị trường thế giới có nhiều bất ổn nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt gần 177 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015.

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2016. Đây là lần đầu tiên bức tranh toàn cảnh xuất nhập khẩu Việt Nam trong 1 năm với những thông tin mang tính hệ thống, có phân tích thị trường thế giới và các chính sách điều hành ngoại thương của Việt Nam được phổ biến rộng rãi.

Kim ngạch xuất khẩu trên góp phần quan trọng vào con số xuất siêu 2,52 tỷ USD. Bên cạnh đó, đã có sự thay đổi tích cực trong cơ cấu xuất khẩu khi nhóm hàng công nghiệp chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu và là đầu tàu kéo xuất khẩu chung của cả nước tăng cao.

Trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp nhưng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt tỷ trọng cao nhất từ trước đến nay với kim ngạch trên 22 tỷ USD.

Nhập khẩu đạt trên 174 tỷ USD nhưng chủ yếu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Việt Nam vẫn nhập siêu từ Trung Quốc nhưng đã giảm 4,4 tỷ USD so với năm 2015.

Theo Bộ Công Thương, báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ được xuất bản thường niên với những phân tích mọi mặt về tình hình xuất nhập khẩu trong nước và thế giới để các bộ ngành, doanh nghiệp tham khảo trong điều hành quản lý cũng như xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu.

Việt Nam sắp có 116 kho bãi thúc đẩy xuất nhập khẩu Việt Nam sắp có 116 kho bãi thúc đẩy xuất nhập khẩu 90 tổng thu thuế xuất nhập khẩu qua phương thức điện tử 90 tổng thu thuế xuất nhập khẩu qua phương thức điện tử Da giày đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn cho Việt Nam Da giày đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn cho Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước