Làn sóng đầu tư trên toàn cầu hậu COVID-19

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 15/09/2021 06:04 GMT+7

VTV.vn - Đầu tư có lẽ là phương châm của nhiều công ty, từ các thị trường mới nổi cho tới các công ty lớn nhất thế giới thời kỳ hậu COVID-19.

Các công ty trên toàn cầu, từ các hãng sản xuất xe, bán lẻ, cho đến những công ty bán dẫn hàng đầu đều đang đẩy mạnh đầu tư vào nhà máy, thiết bị theo cách chưa từng có trong nhiều năm qua.

Gã khổng lồ Walmart sẽ đầu tư khoảng 15 tỷ USD trong năm 2021 vào các lĩnh vực bao gồm chuỗi cung ứng, tự động hóa và công nghệ. Trong khi đó, Toyota đầu tư 1500 tỷ Yen (tương đương 13,6 tỷ USD) xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện.

Làn sóng đầu tư trên toàn cầu hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Masahiko Maeda, Giám đốc công nghệ của Toyota, cho biết: "Đây là chiến lược trọng tâm của Toyota nhằm mở rộng dòng sản phẩm từ xe lai điện - kết hợp giữa động cơ điện và động cơ xăng - sang các dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện".

Còn TSMC tiến tới xây dựng một nhà máy tiên tiến ở miền nam Đài Loan, Trung Quốc, như một phần trong kế hoạch mở rộng trị giá 100 tỷ USD nhằm giải quyết tình trạng thiếu chip chưa từng có trên toàn cầu

Theo S&P Global Ratings, chi tiêu đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ tăng 13% trong năm nay trên toàn cầu, trong đó tăng trưởng sẽ ghi nhận ở tất cả khu vực và ở nhiều lĩnh vực, nhất là bán dẫn, bán lẻ, phần mềm và vận tải.

Làn sóng đầu tư trên toàn cầu hậu COVID-19 - Ảnh 2.

Các nhà kinh tế tại Morgan Stanley dự báo, đầu tư toàn cầu sẽ đạt 115% và 121% so với mức trước suy thoái vào cuối 2021 và cuối 2022. So với các đợt suy thoái trước đó, đà phục hồi lần này diễn ra nhanh hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các NHTW có khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ và chuỗi cung ứng bị rối loạn, việc đẩy mạnh vốn đầu tư mang lại tia hy vọng hiếm hoi cho kinh tế toàn cầu vào năm 2022 và xa hơn nữa. Đây cũng là một động lực rất khác so với cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008 khi thắt lưng buộc bụng, đầu tư yếu ớt đã kéo giảm việc làm, tiền lương trong nhiều năm tới.

Ông Rob Subbraman, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại Nomura Holdings nhận định: "Một khi các biện pháp kích thích chưa từng có tiền lệ kết thúc, thế giới sẽ cần các khoản đầu tư của doanh nghiệp và các đợt cải cách về cấu trúc để duy trì tăng trưởng. Đà phục hồi của hoạt động đầu tư doanh nghiệp thật sự quan trọng với tăng trưởng dài hạn vì tích lũy vốn là chìa khóa để nâng năng suất lao động".

Mặc dù nhiều người cũng lo ngại rằng chi tiêu vốn sẽ mất đà khi nhu cầu tiêu dùng nguội đi hoặc tình trạng thiếu hàng hoá sẽ chuyển sang dư thừa khi COVID-19 qua đi. Các nhà kinh tế cũng đánh giá, một số khoản đầu tư có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiện, tại thời điểm này, các công ty đánh cược rằng họ có nhiều thứ để mất hơn nếu không đầu tư nâng cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước