Lợi nhuận quý II của Samsung giảm 95%

Thùy An-Thứ năm, ngày 27/07/2023 10:35 GMT+7

VTV.vn - Lợi nhuận quý II của Samsung Electronics đã giảm tới 95% vào quý II do nhu cầu yếu với chip trên toàn cầu.

Kết quả kinh doanh của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc trong quý II cụ thể như sau:

Doanh thu: 60,01 nghìn tỷ won (khoảng 47,21 tỷ USD), thấp hơn một chút so mức 60,8 nghìn tỷ won Hàn Quốc mà các nhà phân tích dự kiến trong khảo sát của Refinitiv.

Lợi nhuận hoạt động: 0,67 nghìn tỷ won, gần như tương đương với mức 0,6 nghìn tỷ won mà công ty dự kiến.

Trong quý II, Samsung báo cáo doanh số giảm 22% so cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm 95%. Đầu tháng này, Samsung ước tính doanh thu quý II là 60 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động là 600 tỷ won.

Lợi nhuận quý II của Samsung giảm 95% - Ảnh 2.

Samsung là nhà sản xuất chip cho các thiết bị tiêu dùng như điện thoại thông minh, máy tính (DRAM), lớn nhất thế giới.

"Nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm, điều này sẽ dẫn đến sự cải thiện về thu nhập cho mảng kinh doanh linh kiện", tuyên bố của Samsung cho hay.

Mặc dù dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi vào cuối năm nhưng nhà sản xuất Hàn Quốc cũng đề cập tới những rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn.

"Tuy nhiên, rủi ro kinh tế vĩ mô tiếp tục có thể là một thách thức trong quá trình phục hồi", Samsung nói thêm.

Tập trung vào các sản phẩm cao cấp

Samsung cho biết sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã khiến nhu cầu với các lô hàng DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động hay RAM động) tăng cao trong quý II so với quý đầu tiên.

"Mảng kinh doanh bộ nhớ đã chứng kiến kết quả cải thiện so với quý trước khi tập trung vào bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các sản phẩm DDR5 (mẫu Ram thế hệ mới) trước nhu cầu mạnh mẽ đối với các ứng dụng AI. Qua đó, nhu cầu với các lô hàng DRAM cao hơn dự kiến", Samsung cho biết.

"Khi khách hàng mua máy chủ tiếp tục điều chỉnh hàng tồn kho, nhu cầu mua hàng tổng thể vẫn chưa phục hồi. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của AI khiến việc đầu tư chuyển từ lĩnh vực trung tâm dữ liệu sang các máy chủ AI", Samsung cho biết.

Lợi nhuận quý II của Samsung giảm 95% - Ảnh 3.

Samsung cho biết sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã khiến nhu cầu với các lô hàng DRAM tăng cao trong quý II

Nhu cầu với các con chip bộ nhớ hiệu suất cao để đào tạo các mô hình AI tổng quát như ChatGPT đang tăng mạnh. Những con chip tiên tiến cho phép các mô hình AI ghi nhớ chi tiết từ các cuộc trò chuyện trước đây và sở thích của người dùng để tạo ra các phản hồi giống như con người.

"Trong nửa cuối năm nay, thị trường dự kiến sẽ dần dần ổn định nhờ việc tăng cường cắt giảm sản xuất trong ngành, trong khi việc điều chỉnh hàng tồn kho của khách hàng có thể sẽ giảm bớt", Samsung nhấn mạnh.

Ông lớn công nghệ Hàn Quốc cho biết họ sẽ tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia cao như DDR5, LPDDR5x và HBM với kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi. Bên cạnh đó, hãng cũng tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, R&D và công nghệ đóng gói.

Nhu cầu với hàng điện tử yếu

Theo số liệu từ công ty dự báo thị trường toàn cầu International Data Corporation, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm 3,2% vào năm 2023 xuống còn 1,17 tỷ chiếc. Công ty đã hạ dự báo từ tháng 2, do các yếu tố như "triển vọng kinh tế yếu hơn" và "lạm phát đang diễn ra".

Lợi nhuận quý II của Samsung giảm 95% - Ảnh 4.

Các công ty phân tích thị trường dự báo, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến​​sẽ giảm 3,2% vào năm 2023 xuống còn 1,17 tỷ chiếc

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh và PC đang vật lộn với lượng chip nhớ tồn kho dư thừa sau khi dự trữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng với các thiết bị tiêu dùng trong thời kỳ đại dịch.

Lạm phát tăng cao trong năm nay khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, hạn chế mua đồ điện tử khi kinh tế khó khăn khiến giá chip bộ nhớ giảm xuống.

Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu của IDC cho biết: " Nhu cầu của người tiêu dùng đang phục hồi chậm hơn nhiều so với dự kiến ở tất cả các khu vực, bao gồm cả Trung Quốc".

Trước Samsung, Alphabet cũng vừa báo cáo doanh thu và lợi nhuận tốt hơn mong đợi, nhờ sự tăng trưởng của bộ phận điện toán đám mây. Cụ thể, doanh thu quý hai của Alphabet tăng 7% lên 74,6 tỷ USD từ 69,7 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tại hội nghị với các nhà phân tích, bà Amy Hood, Giám đốc tài chính của Microsoft, cho biết, doanh thu trong quý tài chính đầu tiên của công ty có thể đạt mốc từ 53,8 tỷ đến 54,8 tỷ USD.

Bà Hood nhấn mạnh tới khoảng giữa của hai con số này ở, ở mức 54,30 tỷ USD với ngụ ý mức tăng trưởng 8%. Con số này không đạt được mức kỳ vọng 54,94 tỷ USD mà các phân tích đưa ra trong cuộc thăm dò của Refinitiv.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước