Lượng người di cư tới New Zealand tăng cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/04/2017 15:54 GMT+7

Một nửa số người nhập cư vào New Zealand chỉ lựa chọn thành phố Auckland. Ảnh: Newzealand.com

VTV.vn - Cơ quan Thống kê New Zealand cho biết, nước này đang đón nhận lượng người di cư cao kỷ lục.

Lý do là bởi New Zealand có nền kinh tế phát triển mạnh và độc lập trước những biến động toàn cầu đặc biệt là sau hàng loạt vụ khủng bố, Brexit và việc nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, trong năm tài khóa tính tới tháng 3, số người di cư mà New Zealand tiếp nhận ròng đã đạt mức kỷ lục là gần 72,000 người với số người đến là 129.518 trong khi số người đi còn không vượt 57.000 người - mức thấp nhất trong 30 năm qua.

Dân số gia tăng đang làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu nhà ở, trường học và cơ sở hạ tầng tại New Zealand, đặc biệt là khi một nửa số người nhập cư chỉ lựa chọn thành phố Auckland để định cư.

Hồi đầu tháng 4, Chính phủ New Zealand đã thông qua những biện pháp siết chặt quy định nhập cư với hi vọng có thể kiểm soát số lượng và chất lượng người di cư đến nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước