Năm 2015, lạm phát Nhật Bản chỉ còn 1%

TCKD-Thứ tư, ngày 21/01/2015 22:23 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngày 21/1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã hạ dự báo lạm phát năm 2015 xuống còn 1% và quyết định sẽ giữ nguyên chương trình kích thích tiền tệ.

Động thái này được cho là do ảnh hưởng của giá dầu vẫn đang tiếp tục ở mức thấp trong thời gian gần đây.

Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản cũng cam kết sẽ bơm khoảng 80.000 tỷ Yen (tương đương 674 tỷ USD) vào nền kinh tế, thông qua chương trình mua trái phiếu chính phủ và các tài sản rủi ro khác.

Cũng trong thông báo này, Ngân hàng Trung ương đã quyết định gia hạn và mở rộng quy mô của một số chương trình cho vay nhằm kích thích các hoạt động vay vốn. Mặc dù chỉ số tiêu dùng giảm nhưng cơ quan này vẫn tin tưởng rằng, kinh tế Nhật Bản sẽ còn được hưởng lợi lớn từ tình trạng giá dầu trượt dốc trong thời gian dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước