Nền kinh tế quay lại trạng thái nhập siêu

Minh Loan, Thanh Hoàng, Thanh Long-Thứ ba, ngày 08/09/2015 14:31 GMT+7

VTV.vn - Trong khi khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên tục xuất siêu thì khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu tới 13 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu 8 tháng đầu năm là trên 3,6 tỷ USD, bằng khoảng 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên tục xuất siêu, khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu tới 13 tỷ USD.

Ngoài ô tô, các mặt hàng như: thiết bị, máy móc, máy vi tính và linh kiện là những mặt hàng nhập siêu lớn nhất. Nhìn lại cùng thời điểm này ba năm trước, Việt Nam liên tục xuất siêu, nhưng đến nay nhập siêu quay trở lại.

Với đà tăng liên tiếp từng tháng của nhập siêu đã khiến nhiều người lo ngại: Mục tiêu giữ nhập siêu ở mức 5% xuất khẩu được Quốc hội đề ra từ đầu năm liệu có thể đạt được trong năm nay?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước