Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. (Ảnh: ITAR-TASS)
Ông Siluanov cho biết, với mức thâm hụt sách lớn lên tới 3,7% GDP, nước này sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng quỹ dự trữ.
Theo dự kiến, Nga có thể tiêu tới 3.100 tỷ Ruble (tương đương 53 tỷ USD) từ quỹ Dự trữ khẩn cấp trong năm nay, khiến quỹ này chỉ còn khoảng 2.600 tỷ Ruble.
Các chuyên gia lo ngại, việc ngân hàng Trung ương phải tiến hành in tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách sẽ khiến tỷ lệ lạm phát vốn đã ở mức cao của Nga tăng hơn nữa và làm tổn hại lòng tin đối với nền kinh tế nước này.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.