Nga thu hút doanh nghiệp Việt đầu tư vào vùng Viễn Đông

Đức Minh - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 11:05 GMT+7

VTV.vn - Liên bang Nga đang tạo mọi ưu đãi về chính sách, thuế, vay vốn và cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và đầu tư vào khu vực này.

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi gặp vừa diễn ra chiều 14/3 tại Hà Nội giữa phái đoàn LB Nga, do Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga - Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Vùng Viễn Đông, ông Yuri Trutnhev dẫn đầu với các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhà đầu tư Việt Nam khi có dự án đầu tư vào vùng Viễn Đông, LB Nga sẽ được miễn visa. Còn nếu chưa đầu tư mà đến để tìm kiếm cơ hội, nhà đầu tư sẽ được cấp visa điện tử miễn phí có thời hạn 8 ngày. Các dự án đầu tư vào đây còn được cấp vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển vùng Viễn Đông với lãi suất chỉ bằng 1/3 lãi suất thị trường. Vùng Viễn Đông của Nga đang có mọi cơ chế ưu đãi, từ thủ tục cấp phép, giải pháp tài chính và cơ sở hạ tầng để hấp dẫn đầu tư và rất mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào vùng này.

Các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất tiêu dùng, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến đã có nhiều câu hỏi, kiến nghị với phía Nga để làm rõ thêm các thủ tục, yêu cầu, ưu đãi khi đầu tư sang Nga. 

Hiện nay, tại vùng Viễn Đông của Nga đang có các khu kinh tế ưu đãi và các cảng tự do, thu hút khoảng 200 dự án đầu tư từ các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Doanh nghiệp Việt Nam được LB Nga coi là các nhà đầu tư tiềm năng tại khu vực này. ​

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước