Ngân sách Trung ương có thể hụt thu vào nửa cuối năm 2017

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/07/2017 19:54 GMT+7

VTV.vn - Khả năng hụt thu ngân sách Trung ương nửa cuối năm nay có thể sẽ xảy ra nếu như không có những giải pháp quyết liệt hơn.

Đây là nhận định được đưa ra tại "Hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2017" do Tổng cục Thuế tổ chức sáng 11/7.

Tổng thu Ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt trên 460.000 tỷ đồng, bằng 48% dự toán. Trong khi thu ngân sách địa phương vượt kế hoạch thì thu Ngân sách Trung ương không đạt nên nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề. Vì vậy, ngành thuế sẽ đưa ra nhiều giải pháp, đặc biệt sẽ đẩy mạnh công tác chống chuyển giá của khu vực FDI và hạn chế tăng thu từ khai thác tài nguyên và khoáng sản.

Ngân sách Trung ương hụt thu 31.000 tỷ đồng do giá dầu thô giảm mạnh Ngân sách Trung ương hụt thu 31.000 tỷ đồng do giá dầu thô giảm mạnh

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, Ngân sách Trung ương hụt thu lên đến 31.000 tỷ đồng là do giá dầu thô giảm mạnh, gây hụt thu cho cả việc khai thác và xuất khẩu dầu thô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước